Bình luận: Liệu Mỹ có dám tuyên bố thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ hay không?

2022-11-02 21:23:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã công bố “Báo cáo chiến lược quốc phòng Mỹ 2022” với giọng điệu cũ, cho rằng “Trung Quốc đặt ra thách thức mang tính hệ thống nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ”, “sử dụng sức ảnh hưởng của kinh tế và quân sự nước mình đe doạ tới lợi ích của các nước trong khu vực”. Báo cáo này cũng giống như Báo cáo chiến lược an ninh quốc gia Mỹ do Nhà Trắng công bố cách đây không lâu, rắp tâm bóp méo chính sách quốc phòng và ngoại giao của Trung Quốc, nhìn nhận thế giới và quan hệ Trung – Mỹ bằng góc nhìn đối đầu, thổi phồng sự cạnh tranh nước lớn, mang nặng tư duy chiến tranh Lạnh có tổng bằng không và lô-gích bá quyền.

Trung Quốc luôn kiên trì  đi con đường phát triển hoà bình, thực thi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ và đã được ghi vào Hiến Pháp và Luật Quốc Phòng, trở thành quốc sách cơ bản được thực thi trong thời gian  dài. Trong Báo cáo chính trị của Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nêu rõ, Trung Quốc thi hành chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ, cho dù phát triển đến mức độ nào, Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá, vĩnh viễn không bành trướng.

Trong hơn 70 năm kể từ nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, Trung Quốc không chủ động gây nên bất cứ một cuộc chiến tranh và xung đột nào, quân đội Trung Quốc không xâm chiến tấc đất nào của nước khác. Không những vậy, Trung Quốc còn là lực lượng kiên định giữ gìn hoà bình thế giới. Trung Quốc là nước cử lực lượng gìn giữ hoà bình nhiều nhất trong các nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Kể từ năm 1990 đến nay, Trung Quốc đã cử hơn 50 nghìn lượt người tham gia gần 30 hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, được tôn vinh là “nhân tố và sức mạnh chủ chốt của hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc”.

Quân đội Trung Quốc còn cung cấp các sản phẩm an ninh công cộng phong phú cho cộng đồng quốc tế, ứng phó với các mối đe doạ an ninh và thách thức chung. Hải quân Trung Quốc đã liên tục cử 41 đợt tàu hộ tống tới vịnh A-đen và vùng biển Xô-ma-li,  hộ tống an toàn hơn 7.000 lượt tàu thuyền của Trung Quốc và các nước khác; Tàu bệnh viện “Phương Châu Hoà Bình” của Hải quân Trung Quốc đã đến 43 nước và vùng lãnh thổ, cung cấp dịch vụ y tế cho hơn 230 nghìn lượt người; Quân đội Trung Quốc cung cao hỗ trợ vắc-xin ngừa Covid-19 cho quân đội của hơn 30 nước như Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, v,v, và triển khai hợp tác quốc tế phòng chống dịch bệnh với quân đội của 50 nước ... Xin hỏi một Trung Quốc và quân đội Trung Quốc như vậy làm sao “đặt ra thách thức nghiêm trọng nhất” tới Mỹ?

Khi Trung Quốc cử lực lượng gìn giữ hoà bình thực thi nhiệm vụ tại các khu nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc, quân Mỹ phát động chiến tranh tại các nơi trên thế giới; Khi tàu chiến Trung Quốc thực thi nhiệm vụ hộ tống tại vịnh A-đen, tàu chiến của Mỹ phô trương sức mạnh trên vùng biển của nước khác; Khi Trung Quốc giúp các nước xây dựng dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”, Mỹ ném bom xuống các nơi trên thế giới; Khi Trung Quốc đưa lương thực và các vật tư cứu trợ tới các nước xảy ra chiến tranh và loạn lạc, Mỹ đưa đến những nước này là vũ khí và bom đạn ... Mỹ thi hành chính sách chủ nghĩa bá quyền duy ngã độc tôn trong thời gian dài. Từ Triều Tiên đến Việt Nam, từ I-rắc đến Áp-ga-ni-xtan, từ chiến trạnh Lạnh đến chiến tranh “nóng”, nơi nào có bóng dáng của Mỹ thì nơi đó xảy ra chiến tranh và loạn lạc. Điều đáng cảnh giác là, Mỹ còn mưu toan rập khuôn cách làm nguy hiểm “phổ biến vũ khí hạt nhân” và “chia sẻ hạt nhân” tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tháng 9/2021, Mỹ lôi kéo Anh và Ô-xtrây-li-a ký cái gọi là Hiệp định AUKUS, hòng cung cấp tàu ngầm vũ trang hạt nhân sử dụng nhiên liệu hạt nhân cho Ô-xtrây-li-a. Trung Quốc mang lại cho thế giới là hoà bình và phát triển, Mỹ mới là nước “sử dụng sức ảnh hưởng kinh tế và quân sự của mình, đe doạ tới lợi ích của các nước trong khu vực”.

Đánh giá một nước có gây đe doạ quân sự tới nước khác hay không, điều cốt yếu là xem nước này thực thi chính sách quốc phòng như thế nào. Liệu Mỹ có dám tuyên bố thực thi chính sách quốc phòng mang tính phòng thủ như Trung Quốc hay không?

Biên tập viên:Kiều Quân