Pháp và Đức muốn đáp trả thương mại nhằm vào “Đạo luật Giảm lạm phát” của Mỹ

2022-10-31 11:59:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Truyền thông Mỹ mới đây đưa tin, Tổng thống Pháp Ma-crông và Thủ tướng Đức Xôn đều bày tỏ lo ngại trước Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ được đề ra vào tháng 8 năm nay, Nhà lãnh đạo Pháp và Đức cho rằng đạo luật này “thực thi chính sách chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch”, tiếp theo có thể xem xét áp dụng biện pháp đáp trả thương mại nhằm vào Mỹ.

Pháp và Đức nhất trí cho rằng, Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ muốn khích lệ các doanh nghiệp di chuyển sản xuất vào Mỹ thông qua các kế hoạch giảm thuế và trợ cấp năng lượng; nếu Mỹ tiếp tục thực thi đạo luật này, EU sẽ xem xét cung cấp trợ cấp cho các doanh nghiệp châu Âu thông qua ấn định kế hoạch tương tự.

Quan chức Mỹ và châu Âu đang chuẩn bị tổ chức một hội nghị nhóm đặc biệt vào một ngày gần đây, nhằm giải quyết sự không hài lòng của châu Âu về Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ.  

Biên tập viên:Thanh Đóa