Trên chính trường Mỹ, ai ai cũng là “thần chứng khoán”

2022-10-28 14:29:20(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tờ “Nhật báo phố Uôn” Mỹ mới đây đăng phóng sự điều tra cho biết, hồ sơ tài chính được công bố của khoảng 12.000 quan chức chính phủ Mỹ giai đoạn năm 2016-2021 cho thấy, cổ phiếu do hơn 1/5 quan chức sở hữu hoặc mua bán đã tăng hoặc giảm giá theo quyết định của cơ quan sở tại của họ.

Trong nhiều trường hợp, “khủng hoảng” đặt ra cho quốc gia và nhân dân Mỹ lại trở thành “cơ hội” kiếm tiền của một số người.

Các “thần chứng khoán” trên chính trường Mỹ liên tiếp bị phanh phui đã dẫn đến sự bất bình mạnh mẽ trong xã hội. Tờ “Nhật báo Bangor” (Bangor Daily News) đăng xã luận, viết rằng “Vậy là đủ rồi! Cần phải thúc đẩy lập pháp về mua bán cổ phiếu”. Tờ “Thời báo Niu-oóc” cho rằng, chính khách Mỹ đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích quốc gia và công chúng, khiến dân chúng không tin cậy chính phủ.

Vì sao chính khách Mỹ có thể trắng trợn lợi dụng chức vụ trục lợi riêng? Nguyên nhân trực tiếp là pháp luật hiện hành thiếu sức ràng buộc. Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ cũng dốc sức bênh vực hành vi tương tự. Theo kết quả điều tra dân ý mới nhất của công ty Gallup, độ tín nhiệm của người dân Mỹ đối với Quốc hội Mỹ giảm xuống mức thấp nhất, chỉ còn 7%.

Về bản chất, giao dịch nội gián chứng khoán của chính khách Mỹ là một hình thức “tham nhũng mang tính chế độ”. Họ công khai tham nhũng, hơn nữa không bị trừng phạt, đã thể hiện sự mất hiệu quả của chế độ và sự suy sụp về chính trị ở Mỹ.

Biên tập viên:Vũ Minh