Trung Quốc hối thúc các nước phát triển nhanh chóng thực hiện cam kết huy động vốn ứng phó biến đổi khí hậu cho châu Phi.

2022-10-13 10:57:32(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/11, trong phiên họp mở về vấn đề “Khí hậu và an ninh châu Phi” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh phát biểu cho biết, hối thúc các nước phát triển nhanh chóng thực hiện cam kết huy động vốn ứng phó biến đổi khí hậu cho châu Phi.

Ông Đới Binh cho biết, các nước phát triển cam kết mỗi năm cung cấp huy động vốn ứng phó biến đổi khí hậu 100 tỷ đô-la Mỹ cho các nước đang phát triển, các nước phát triển châu Âu cam kết đến trước năm 2025 sẽ tăng cường hỗ trợ tài chính gấp 2 lần cho chương trình khí hậu của các nước nghèo tại châu Phi. Các nước phải nhanh chóng trả món nợ lịch sử, đồng thời lập mục tiêu định lượng tập thể mới về nguồn vốn ứng phó biến đổi khí hậu.

Ông Đới Binh cho biết, trong tháng 9 năm nay, Trung Quốc tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng “Nhóm bạn bè về Sáng kiến Phát triển toàn cầu”, đề xuất thúc đẩy “Quan hệ đối tác hợp tác năng lượng sạch toàn cầu”, dự án đợt đầu bao gồm triển khai hợp tác về biến đổi khí hậu và phát triển xanh tại 19 nước châu Phi.


 

Biên tập viên:Thiên Thư