Hội nghị Cấp cao EU không đạt được thành quả cụ thể về ứng phó cuộc khủng hoảng năng lượng

2022-10-09 14:53:20(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Pra-ha, Thủ đô Séc ngày 7/10, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị có cuộc thương lượng về vấn đề năng lượng nhưng không đạt được bất cứ thành quả cụ thể nào.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu U-xu-la Vôn đơ Lây-en (Ursula von der Leyen) cho biết, nhằm ứng phó giá khí đốt và giá điện không ngừng tăng lên hiện nay, Ủy ban châu Âu sẽ có đề án chi tiết trong vài tuần tới, trong đó bao gồm biên độ giá hợp lý thỏa thuận với các nhà cung ứng, hạn chế giá thị trường của khí đốt và ảnh hưởng của việc này đối với giá điện….

Chủ tịch U-xu-la Vôn đơ Lây-en cho biết thêm, có thể làm rõ một điều là Liên minh châu Âu thúc đẩy phối hợp mua khí đốt là hết sức quan trọng trước khi lượng khí đốt dự trữ hết sạch vào mùa Xuân sang năm. Ngoài ra, bà còn kêu gọi tăng thêm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo và bảo vệ các cơ sở hạ tầng then chốt.

 

Biên tập viên:Dung Dung