Trung Quốc kêu gọi hỗ trợ chính phủ các nước châu Phi tăng cường năng lực quản lý tài nguyên thiên nhiên

2022-10-07 15:02:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 6/10, Phó Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho biết, lục địa châu Phi có tài nguyên thiên nhiên dồi dào, có tiềm năng phát triển rất lớn, cộng đồng quốc tế nên giúp chính phủ các nước châu Phi tăng cường khả năng quản lý tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy xây dựng hệ thống giá trị tài nguyên toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Tại phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về "Tấn công các nhóm vũ trang và phần tử khủng bố huy động vốn thông qua buôn lậu tài nguyên trái phép", ông Đới Binh cho biết, nâng cao năng lực quản lý của chính phủ có thể thu hẹp hiệu quả không gian trục lợi của hoạt động buôn lậu tài nguyên trái phép. Cộng đồng quốc tế cần phải giúp chính phủ các nước châu Phi xảy ra xung đột cải thiện năng lực về các mặt như quy hoạch công nghiệp, giám sát tài chính, hành pháp bảo đảm an ninh, v.v, để thực sự biến lợi thế tài nguyên của các nước châu Phi thành lợi thế phát triển.

Biên tập viên:Hạ Vi