Giới thiệu về mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai của Trung Quốc nhân dịp Ngày Quốc khánh Trung Quốc

2022-10-05 14:29:52(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

△Công viên Quốc gia Tam Giang Nguyên--công viên quốc gia có diện tích rộng nhất Trung Quốc

Theo tin Đài chúng tôi: Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày, người Trung Quốc sắp chào đón một sự kiện lớn 5 năm 1 lần, đó là: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vì sao người Trung Quốc mong chờ Đại hội Đảng lần thứ XX? Vì hội nghị lần này sẽ bố trí chiến lược, đề ra biện pháp quan trọng cho người Trung Quốc thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai. Mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất là xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc; Mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai là xây dựng thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Trung Hoa mới, tức là giữa thế kỷ 21.

Hiện đại hóa của Trung Quốc có đặc trưng riêng, không những sẽ mang lại hạnh phúc cho người Trung Quốc, mà còn sẽ mang đến “hoa hồng” cho nhân dân cả thế giới.

Trước tiên, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc mang đến “hoa hồng” cho sự nghiệp giảm nghèo thế giới. Trong 40 năm qua, gần 800 triệu người Trung Quốc đã thoát nghèo, con số này chiếm trên 75% tổng số người thoát nghèo trên thế giới.

△Một nông dân Mô-dăm-bích làm ruộng trên ruộng lúa lai do Trung Quốc viện trợ

△Hai nông dân U-gan-đa làm ruộng trên ruộng lúa. Dựa vào kỹ thuật và kinh nghiệm nông nghiệp tiên tiến do Trung Quốc chia sẻ, một số lượng lớn nông dân U-gan-đa sản xuất giống lúa lai có sản lượng cao từ Trung Quốc, sản lượng lương thực tăng gấp 3 lần so với giống lúa trước kia, thu nhập gia đình cũng tăng rõ rệt. 

Thứ hai, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc mang đến “hoa hồng” cho làm dịu khủng hoảng lương thực thế giới. Là nước sản xuất lương thực lớn nhất thế giới, Trung Quốc sản xuất khoảng 25% tổng sản lượng lương thực thế giới trên đất canh tác chưa đầy 9% của thế giới, giải quyết vấn đề cơm ăn cho khoảng 20% tổng dân số toàn cầu. Bên cạnh đó, Trung Quốc thông qua đề ra Sáng kiến hợp tác an ninh lương thực quốc tế, viện trợ nhân đạo, và dạy kỹ thuật cho nhiều nước đang phát triển, tích cực bảo vệ an ninh lương thực thế giới.

△Linh vật mang tên "Tiến Bảo" của Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất tại Thượng Hải tháng 11 năm 2018

Một đặc điểm khác của hiện đại hóa kiểu Trung Quốc là “thịnh vượng chung”. Trung Quốc sẽ thực hiện mở cửa trình độ cao hơn, chia sẻ với thế giới càng nhiều cơ hội thị trường, tiếp thêm càng nhiều năng lượng cho phục hồi kinh tế thế giới.

△Năm 2021, hành trình di cư của đàn voi châu Á hoang dã ở tỉnh Vân Nam đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới.

△Bầu trời đầy sao ngắm từ đỉnh núi Tiêm Phong của Công viên quốc gia rừng mưa nhiệt đới tỉnh Hải Nam

Tiến trình hiện đại hóa kiểu Trung Quốc còn sẽ mang đến “hoa hồng” cho mọi người trong lĩnh vực sinh thái. Công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc không phải đánh đổi bằng cái giá phá hoại môi trường và tài nguyên Trái đất, mà là sự hiện đại hóa với con người và thiên nhiên phát triển hài hòa, cùng các nước xây dựng một thế giới xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, hiện đại hóa kiểu Trung Quốc còn sẽ mang đến “hoa hồng” trong các lĩnh vực công nghệ cao, giao lưu nhân tài, v.v. Tất cả những thứ này đều dựa trên “hoa hồng hòa bình”—một hoa hồng lớn hơn do Trung Quốc mang đến cho thế giới.

Tin rằng Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX dự định khai mạc vào ngày 16/10 sẽ cho mọi người tiếp tục chứng kiến thiện chí của Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh