Chuyên gia Mỹ: Mỹ là bên có khả năng lớn nhất gây vụ rò rỉ đường ống "Dòng chảy phương Bắc"

2022-10-05 16:23:53(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Cựu cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giáo sư Kinh tế học của Đại học Columbia Jeffrey Sachs ngày 3/10 cho biết, có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ nhiều khả năng là thủ phạm gây rò rỉ đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên "Dòng chảy phương Bắc".

Ông Sachs cho biết, nạn nhân chịu thiệt hại lớn nhất từ vụ rò rỉ "Dòng chảy phương Bắc" là Nga và Đức. Cội nguồn của vụ tấn công này rất có thể là nước Mỹ, có lẽ chung tay với một số quốc gia khác thực hiện vụ phá hoại này.

Ông Sachs nhận xét rằng, sự cố rò rỉ đường ống "Dòng chảy phương Bắc" gây nên tác động trầm trọng đối với châu Âu tại nhiều mặt, khiến châu Âu dễ bị tác động hơn bởi suy thoái kinh tế trầm trọng do khủng hoảng năng lượng gây ra, buộc phải phụ thuộc nhiều hơn vào Mỹ.

Biên tập viên:Vũ Minh