Lãnh đạo các nước chúc mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Trung Quốc

2022-10-02 14:52:13(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:


Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Lãnh đạo nhiều nước và người phụ trách tổ chức quốc tế đồng loạt gửi điện hoặc gửi thư tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhiệt liệt chúc mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Trung Quốc, chúc Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, gửi lời chúc mừng nhiệt liệt nhất tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cũng như Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, cho biết dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đoàn kết một lòng, công kiên khắc phục khó khăn, giành được thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chân thành chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp, mở ra hành trình mới cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc. Mong đợi cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình duy trì trao đổi chiến lược thường xuyên, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển lành mạnh và ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Thoong-lun Xỉ-xu-lít cho biết, Lào quan tâm cao độ, thiết tha mong đợi khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc anh em chắc chắn sẽ không ngừng giành được thành tựu mới lớn hơn trên hành trình mới hướng tới mục tiêu phát triển 100 năm thứ hai, xây dựng nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện, thực hiện thuận lợi sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Quốc.

Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, tôi xin gửi lời chúc mừng thân thiện chân thành nhất nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Trung Quốc. Chúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra thuận lợi.

Tổng thống Mỹ Bai-đơn thay mặt Chính phủ Mỹ chúc mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Trung Quốc, cho biết cùng nhân dân Mỹ chúc toàn thể nhân dân Trung Quốc được hưởng hòa bình và phồn thịnh.

Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni cùng Hoàng gia và nhân dân Cam-pu-chia gửi lời chúc mừng chân thành nhất tới Chủ tịch Tập Cận Bình cũng như Đảng Cộng sản, Chính phủ, quân đội và nhân dân Trung Quốc, cho biết Cam-pu-chia sẽ mãi mãi đứng về phía Trung Quốc, dốc sức thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Cam-pu-chia – Trung Quốc.

Biên tập viên:Hạ Vi