Trung Quốc và Ác-hen-ti-na nêu gương về đoàn kết hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi

2022-09-30 10:26:47(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Năm nay là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Ác-hen-ti-na. Là một trong những hoạt động quan trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hợp tác hữu nghị Trung Quốc – Ác-hen-ti-na 2022, nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Ác-hen-ti-na ngày 28/9 đã gửi thư mừng tới Diễn đàn cấp cao giao lưu nhân văn Trung Quốc – Ác-hen-ti-na, thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của nguyên thủ hai nước đối với hợp tác Trung Quốc – Ác-hen-ti-na trong thời đại mới.

50 năm qua, Trung Quốc và Ác-hen-ti-na từ “bạn bè xa xôi” đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, không những mang lại phúc lợi thiết thực cho nhân dân hai nước, mà còn chứng minh đầy đủ các nước hoàn toàn có thể thực hiện cùng có lợi, cùng thắng.

Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Trung Quốc và Ác-hen-ti-na tăng 28,3% so với năm 2020, lên tới 17,83 tỷ USD, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ hai của Ác-hen-ti-na. Tháng 2 năm nay, Trung Quốc và Ác-hen-ti-na ký kết hơn mười văn kiện thỏa thuận trong đó có bản ghi nhớ hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, các văn kiện liên quan đến nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, kinh tế số, phát triển xanh, v.v.

50 năm qua, quan hệ Trung Quốc – Ác-hen-ti-na phát triển nhanh chóng toàn diện là hình ảnh thu nhỏ về quan hệ Trung Quốc – châu Mỹ La-tinh phát triển bừng bừng. Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Mỹ La-tinh đạt 947,76 tỷ Nhân dân tệ, tăng 21,4%; nhập khẩu đạt 885,42 tỷ Nhân dân tệ, tăng 8%. Đằng sau những thành tích ngoạn mục này là đoàn kết hợp tác, cùng phát triển giữa Trung Quốc và các nước châu Mỹ La-tinh, là phát triển bừng bừng thuận theo trào lưu của Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – châu Mỹ La-tinh.

Biên tập viên:Duy Hoa