Trung Quốc mang đến yếu tố xác định đáng quý trong thế giới bấp bênh

2022-09-27 12:10:58(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong tuần vừa qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc, Đoàn đại biểu Trung Quốc có lẽ là một trong những đoàn đại biểu bận rộn nhất: ngoài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Trung Quốc còn chủ trì và tham gia nhiều cuộc họp đa phương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hội kiến hàng chục Ngoại trưởng và người phụ trách tổ chức quốc tế... Những nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đoàn kết, gắn kết nhận thức chung này đã mang đến yếu tố ổn định và xác định đáng quý cho thế giới bấp bênh.

Hiện nay, cuộc xung đột Nga – U-crai-na là thách thức hóc búa nhất đặt ra cho hòa bình và an ninh thế giới. Trong thời gian diễn ra hội nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc lần lượt có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng U-crai-na, và đã tham gia Hội nghị Ngoại trưởng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề U-crai-na. Ngoại trưởng U-crai-na Đờ-mi-trô Ku-lê-ba (Dmytro Kuleba) cho biết, U-crai-na coi trọng vị thế quốc tế và tầm ảnh hưởng quan trọng của Trung Quốc, mong Trung Quốc phát huy vai trò quan trọng trong việc xoa dịu khủng hoảng hiện nay.

Dưới sự chủ trì của Trung Quốc, Hội nghị Bộ trưởng Nhóm bạn bè về Sáng kiến Phát triển toàn cầu diễn ra thuận lợi. Đây là một sự kiện quan trọng trong thời gian diễn ra hội nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay, người phụ trách của gần 10 tổ chức quốc tế và đại diện cấp cao của 60 nước đã tham dự, trong đó có ngoại trưởng của gần 40 nước. Tại hội nghị, Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng thêm 7 hành động để thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, liên quan đến các lĩnh vực như giảm nghèo, an ninh lương thực, công nghiệp hóa, năng lượng sạch, giáo dục số, v.v., nhận được sự đánh giá cao của các bên.

Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 Xa-ba Cô-rô-xi (Csaba Korosi) chỉ rõ, Trung Quốc phát huy vai trò then chốt trong các công việc của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, sáng kiến quan trọng do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra đã xây dựng tầm nhìn và cung cấp giải pháp cho ứng phó hiệu quả thách thức hiện nay. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét ca ngợi Trung Quốc lâu nay đã phát huy vai trò then chốt trong các mặt ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển bền vững.

Biên tập viên:Vũ Minh