Đại sứ Trung Quốc: Công ty bảo vệ tư nhân của Mỹ và các nước khác tấn công và giết hại dân thường là trang cực kỳ xấu xí trong biên bản nhân quyền thế giới

2022-09-21 10:41:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 20/9, phát biểu tại Cuộc đối thoại của Nhóm công tác về vấn đề lính đánh thuê trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ Trung Quốc thường trú tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Giơ-ne-vơ và các tổ chức quốc tế khác ở Thụy Sĩ Lý Tùng kêu gọi các nước gồm Mỹ và Ô-xtrây-li-a áp dụng biện pháp thiết thực giám sát và quản lý hiệu quả hoạt động của các công ty bảo vệ tư nhân, phòng ngừa tiếp tục phát sinh hành vi xâm phạm nhân quyền.

Ông Lý Tùng cho biết, nhân viên làm thuê cho các công ty bảo vệ tư nhân Mỹ liên quan tuỳ tiện giết hại dân thường tay không tấc sắt tại nước ngoài, phạm tội lỗi nghiêm trọng nhưng lại được Chính phủ Mỹ đặc xá. Trung tâm Tạm giam tại bến Ô-xtrây-li-a lâu nay bắt tạm giam lượng lớn người nhập cư, hiện tượng xâm phạm nhân quyền khiến mọi người giật mình.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh