Đại biểu Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền phát biểu kêu gọi các bên thực hiện sáng kiến An ninh toàn cầu

2022-09-20 15:26:25(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/9, tại cuộc Đối thoại với chuyên gia độc lập về vấn đề trật tự quốc tế dân chủ và công bằng trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại biểu Trung Quốc đã phát biểu kêu gọi các bên thực hiện sáng kiến An ninh toàn cầu, thi hành chủ nghĩa đa phương thực sự.

Đại biểu Trung Quốc cho biết, một số quốc gia phương Tây như Mỹ xuất phát từ mục đích chính trị, bịa đặt và phát tán thông tin giả dối nhằm vào nước khác, núp dưới chiêu bài nhân quyền tùy tiện can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, lạm dụng thực thi biện pháp cưỡng chế đơn phương, vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ và nguyên tắc của “Hiến chương Liên Hợp Quốc”, phá hoại nghiêm trọng chủ nghĩa đa phương và quy tắc quốc tế.

Đại biểu Trung Quốc cho biết, sáng kiến An ninh toàn cầu do Trung Quốc đề xuất đã vạch rõ phương pháp và lộ trình cho bù đắp sự thâm hụt hòa bình, tháo gỡ  khó khăn an ninh toàn cầu, là sản phẩm công cộng an ninh do Trung Quốc cung cấp cho thế giới.

Biên tập viên:Thanh Đóa