Mỹ cho biết sẽ cung cấp thêm hai hệ thống tên lửa cho U-crai-na

2022-09-18 15:38:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột Nga – U-crai-na, Mỹ lần lượt nhiều lần cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho U-crai-na. Lầu Năm Góc Mỹ tuyên bố cung cấp thêm hai hệ thống tên lửa đất đối không cho U-crai-na tiếp sau việc Chính phủ nước này mới đây tuyên bố tài trợ thêm 600 triệu USD cho U-crai-na.

Ngày 15/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Da-kha-rô-va cho biết, phương Tây cung cấp vũ khí cho U-crai-na sẽ khiến cuộc xung đột Nga – U-crai-na kéo dài và gây thương vong ở nhiều dân thường hơn, cũng sẽ khiến Nga và NATO dễ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp. Bà Da-kha-rô-va còn cho biết, Mỹ sẽ bị coi là bên tham dự trực tiếp nếu quyết định cung cấp tên lửa tầm xa cho U-crai-na, Nga sẽ có hành động đáp lại.

Có nhà phân tích nêu rõ, Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho U-crai-na là nhằm kéo dài cuộc khủng hoảng ở U-crai-na, phục vụ tối đa lợi ích chính trị và kinh tế của nước mình.

Biên tập viên:Thu Nguyệt