Đại sứ Trung Quốc phản đối các nước phương Tây như Mỹ áp dụng biện pháp cưỡng chế đơn phương phi pháp tại Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

2022-09-15 15:04:16(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/9, Khóa họp lần thứ 51 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc đối thoại với báo cáo viên đặc biệt về biện pháp cưỡng chế đơn phương. Đại biểu Trung Quốc có bài phát biểu chỉ rõ, biện pháp cưỡng chế đơn phương vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Mỹ và một số nước phương Tây động một tý thì áp dụng biện pháp cưỡng chế đơn phương theo luật pháp trong nước, lạm dụng thực thi “quyền trị ngoại”, dẫn đến trừng phạt thứ cấp và tuân thủ quá độ gây phương hại rộng rãi, hoàn toàn là mượn cớ dân chủ và nhân quyền xâm phạm nhân quyền thực sự. Một số nước cố tình mở rộng biện pháp cưỡng chế đơn phương, thậm chí lấy cớ chèn ép Chính phủ hợp pháp của nước đương sự, lấy đó làm công cụ chính trị lật đổ Chính phủ nước khác, vi phạm nghiêm trọng tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Biên tập viên:Hạ Vi