Bình luận: So sánh tăng trưởng và suy giảm – số liệu về tình hình bảo đảm nhân quyền thuyết phục nhất

2022-09-14 12:29:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây có hai số liệu về tuổi thọ trung bình thu hút sự chú ý của mọi người, một là liên quan đến Mỹ, hai là liên quan đến Trung Quốc, sau đây xin chia sẻ với các bạn.

Trước hết mời các bạn xem số liệu của Mỹ: Theo một bản báo cáo mới nhất của Trung tâm phòng chống dịch bệnh và Trung tâm thống kê y tế Mỹ, năm 2021, tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ là 76,1 tuổi, giảm 0,9 tuổi so với năm 2020, giảm hai năm liền. Từ năm 2019 đến năm 2021, tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã giảm 2,7 tuổi, là mức giảm lớn nhất sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, tuổi thọ trung bình hiện nay của Mỹ đã giảm xuống mức của năm 1996. Theo phân tích, tử vong do dịch Covid-19 là nguyên nhân lớn nhất khiến tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ giảm nghiêm trọng. Do Chính phủ Mỹ “nằm yên” trong việc phòng chống dịch bệnh, tính đến cuối tháng 8 năm nay, tổng số người tử vong do Covid-19 của Mỹ đã vượt 1,05 triệu.

Tiếp theo mời các bạn xem số liệu về Trung Quốc: Mới đây, Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc tổ chức họp báo về chủ đề “Trung Quốc 10 năm qua”, đã giới thiệu tình hình về phát triển sự nghiệp y tế sức khoẻ của Trung Quốc kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Sức khoẻ nhà nước Trung Quốc Lý Bân cho biết, 10 năm qua, tuổi thọ trung bình của Trung Quốc đã tăng từ 74,8 tuổi lên 78,2 tuổi, một bước nhảy vọt mang tính lịch sử, các chỉ tiêu chính về sức khoẻ đều đứng hàng đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao.

Tuổi thọ bình quân là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ sức khoẻ của người dân. So sánh về hai số liệu này, Mỹ luôn tự cho mình là “hình  mẫu nhân quyền” thế giới, tuổi thọ trung bình giảm rõ rệt; Trung Quốc lâu nay luôn bị Mỹ phê phán tình hình nhân quyền “tồi tệ”, tuổi thọ trung bình đã tăng rõ rệt, thậm chí vượt Mỹ, điều này đã nói rõ vấn đề gì?

Trên thực tế, tuổi thọ trung bình của Trung Quốc tăng vọt không phải điều bất ngờ. Đối mặt với đại dịch Covid-19, Trung Quốc không những lên kế hoạch tổng thể phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, lại bảo vệ tính mạng và sức khoẻ của quần chúng nhân dân với mức tối đa, tỉ lệ số người tử vong vì Covid-19 của Trung Quốc là 4  trên 1 triệu người, trong khi đó, tại Mỹ con số này là 3.087 trên 1 triệu người. Không những vậy, trong 10 năm qua, 90% hộ gia đình Trung Quốc có thể đến điểm y tế gần nhất trong vòng 15 phút, chủng loại trong danh mục dược phẩm cơ bản quốc gia tăng lên tới 685 loại, số người tham gia y tế cơ bản vượt 1,36 tỷ, tỷ lệ chi trả y tế cá nhân của người dân trong tổng chi phí y tế giảm xuống còn 27,7% ... cảm giác khoẻ mạnh của người dân Trung Quốc không ngừng tăng cường.

Nhìn sơ qua cũng thấy toàn cảnh, Trung Quốc bảo đảm quyền tính mạng và sức khoẻ của nhân dân chỉ là hình ảnh thu nhỏ của tình hình bảo đảm nhân quyền Trung Quốc. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng, đã hoàn thành xây dựng xã hội khá giả, giải quyết vấn đề nghèo cùng cực mang tính lịch sử, thực hiện trước 10 năm Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, xây dựng  hệ thống an sinh xã hội và hệ thống y tế lớn nhất toàn cầu ... nhân quyền của người dân Trung Quốc đã được bảo đảm chưa từng có.

Nhân quyền là hành động chứ không phải là hô hào khẩu hiệu. Số liệu nhân quyền của hai nước Trung – Mỹ đã thể hiện đầy đủ tình hình bảo đảm nhân quyền của hai nước, rốt cuộc ai bảo đảm nhân quyền, ai coi thường nhân quyền, không nói cũng rõ.

Biên tập viên:Kiều Quân