Nga nói rằng Mỹ đang cố gắng kéo dài cuộc khủng hoảng U-crai-na – Bộ trưởng Quốc phòng U-crai-na cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự

2022-09-09 14:51:35(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Cục trưởng Cục Tình báo đối ngoại Nga ngày 8/9 cho biết, Mỹ và đồng minh lợi dụng U-crai-na làm “lô cốt đầu cầu” tấn công Nga, Mỹ vẫn sẽ cố gắng dốc toàn lực kéo dài cuộc khủng hoảng U-crai-na.

Ngày 8/9, Bộ trưởng Quốc phòng U-crai-na đăng bài trên mạng xã hội, bày tỏ cảm ơn Mỹ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự đợt mới trị giá 675 triệu USD cho U-crai-na, trong đó gồm có các trang thiết bị vũ khí như pháo lựu đạn, đạn pháo, xe cứu hộ bọc thép, hệ thống chống tăng, v.v..

Chính phủ Đức ngày 7/9  thông báo cho biết, trong cuộc điện đàm cùng ngày với Tổng thống U-crai-na, Thủ tướng Đức cho biết Đức sẽ không dừng cung cấp hỗ trợ cho U-crai-na trên các phương diện quân sự, chính trị, tài chính và nhân đạo.

Biên tập viên:Vũ Minh