Bình luận: Mỹ dung túng Nhật mở rộng sức mạnh quân sự chẳng khác nào tự vác đá ghè chân mình

2022-09-06 14:26:28(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Nhiều năm qua, dưới sự dung túng của Mỹ, dã tâm mở rộng sức mạnh quân sự trong chính trường và giới quân sự Nhật liên tục tăng lên, tư duy chủ nghĩa quân phiệt từng bước khôi phục, việc này không những gây đe doạ rất lớn đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới, hơn nữa sẽ một lần nữa gây ra thảm hoạ “Trân Châu Cảng” cho Mỹ.

Cần biết rằng, sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2, Nhật Bản là nước bại trận, chịu sự ràng buộc của “Hiến pháp hoà bình”, vốn không cho phép sở hữu vũ lực và vĩnh viễn từ bỏ “quyền lợi phát động chiến tranh”. Nhưng Mỹ vì lợi ích riêng tư, hòng thực hiện mục tiêu chiến lược của cái gọi là “kiềm chế chủ nghĩa cộng sản”, coi thường “Tuyên bố Cai-rô”, “Tuyên bố Potsdam” và “Hiến chương Liên Hợp Quốc”, không những không xoá bỏ triệt để tội ác của chủ nghĩa quân phiệt Nhật, mà còn ủng hộ các phần tử cánh hữu và chủ nghĩa dân tộc cực đoan đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Chính phủ Nhật, khiến hồn ma tư duy chủ nghĩa quân phiệt tại Nhật không thể nào tiêu tán.

Năm 1950, theo nhu cầu thực thi “chính sách chiến tranh Lạnh, Mỹ quyết định trang bị lại vũ trang cho Nhật và khiến nước này trở thành lực lượng bổ sung trong chiến lược quân sự Viễn Đông của Mỹ. Sau đó, Mỹ còn cho phép Nhật thành lập lực lượng vũ trang dưới vỏ bọc “Lực lượng phòng vệ” , thành lập quân đội thực chất, tạo điều kiện thuận  lợi cho chủ nghĩa quân phiệt mượn xác hoàn hồn.

Những năm gần đây, dã tâm mở rộng sức mạnh quân sự trong chính trường và giới quân sự Nhật liên tục tăng lên, dấu hiệu khôi phục chủ nghĩa quân phiệt ngày càng rõ rệt, bao gồm không ngừng bỏ lệnh cấm quyền tự vệ tập thể, mở rộng phạm vi và cường độ của các hành động quân sự tại hải ngoại, tăng chi phí quốc phòng với mức lớn, ra sức phát triển các công nghệ quân sự như tên lửa đánh chặn, vũ khí siêu vượt âm, v,v, tăng cường hợp tác quân sự Mỹ – Nhật, mưu cầu phát triển cái gọi là “năng lực phản kích”, thậm chí rêu rao “chia sẻ hạt nhân” với Mỹ. Nhân dân các nước đã chứng kiến và lo ngại trước những hành động cực kỳ nguy hiểm của Nhật, nhưng Mỹ không những không kiềm chế Nhật, còn nhiều lần cởi trói cho Nhật mở rộng sức mạnh quân sự, một số chính khách Mỹ còn công khai kêu gọi Nhật tăng thêm chi phí quân sự.

Mới đây, Chính phủ Nhật đã thông qua dự toán quốc phòng năm tài khoá 2023, tổng chỉ tiêu quân sự đạt 5,59 nghìn tỷ Yên,  mức kỷ lục của chi phí quân sự Nhật sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Việc này một lần nữa kích động tâm lý về an ninh của các nước châu Á – Thái Bình Dương. Trên thực tế, Nhật đã 11 năm liền tăng chi phí quân sự. Nhật chưa bao giờ nhìn thẳng vào lịch sử xâm lược nước khác, nhưng lại liên tục tăng chi phí quân sự, việc này đã nói rõ điều gì? Mỹ rất rõ về việc này, chẳng qua chỉ là vì thực hiện mục tiêu địa chính trị, khiến Nhật trở thành một phần cỗ máy chiến tranh của mình, tăng cường sức răn đe của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trong mấy năm qua, quân Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật nhiều lần tiến hành các cuộc tập trận chung, tăng nhanh phối hợp tác chiến chính là minh chứng rõ rệt.

Nhưng Mỹ đừng quên, dã tâm của Nhật chưa bao giờ tiêu tan. Thủ tướng Nhật Ki-si-đa từng cho biết, trong 5 năm tới, sẽ khiến lực lượng quân sự của Nhật nâng lên một tầm cao, điều này  có nghĩa là, Nhật đã gióng lên tiếng trống trận tái diễn chủ nghĩa quân phiệt.

Cuộc chiến xâm lược trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2 do Nhật phát động từng gây thảm hoạ nghiệm trọng cho các nước châu Á – Thái Bình dương như Trung Quốc, Hàn Quốc, Phi-li-pin, Mi-an-ma, Việt Nam, v,v. Nước duy nhất trong lịch sử tấn công Mỹ và khiến Mỹ bị thiệt hại nặng nề chính là Nhật Bản. Mỹ nuông chiều thái quá, dễ sinh hư, khiến Nhật tăng tốc khôi phục tư duy chủ nghĩa quân phiệt, việc này không những sẽ gây đe doạ rất lớn đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới, có thể sẽ một lần nữa gây ra thảm hoạ “Trân Châu Cảng” cho Mỹ.

Biên tập viên:Kiều Quân