Cơ quan nghiên cứu Triều Tiên ra báo cáo lên án cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc

2022-09-05 14:46:00(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hiệp hội Nghiên cứu Chính trị quốc tế Triều Tiên ngày 4/9 đã ra báo cáo, cho biết cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc mới đây là hành động thù địch chưa từng có, hòng đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh.

Cùng ngày Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên đã đăng toàn văn báo cáo này. Báo cáo chỉ rõ, cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc là hành động đùa với lửa dẫn đến tình hình bán đảo Triều Tiên bấp bênh liên tục và rơi vào bờ vực chiến tranh hạt nhân, là trở ngại chính cho việc thực hiện hòa giải và đoàn kết dân tộc giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên, cũng như hòa bình của bán đảo Triều Tiên.

Từ ngày 22/8 đến ngày 1/9, quân đội hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận chung mang tên "Lá chắn tự do Ulchi" nửa cuối năm. Trong thời gian diễn ra tập trận, nhiều tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc mít-tinh chống Mỹ và phản đối chiến tranh, người tham gia mít-tinh cho rằng cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc có thể làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, yêu cầu chấm dứt cuộc tập trận quân sự.

Biên tập viên:Duy Hoa