Cuộc xung đột Nga – U-crai-na tiếp diễn – Châu Âu lâm vào khủng hoảng năng lượng

2022-09-04 15:41:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/9, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga cho biết, do phát hiện nhiều trục trặc thiết bị, đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 1” sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn cho đến khi loại bỏ trục trặc. Cuối tháng 8, Gazprom từng tuyên bố, vì sửa chữa tuabin duy nhất vẫn đang hoạt động tại trạm Portovaya, đường ống “Dòng chảy phương Bắc 1” tạm cung cấp khí đốt từ ngày 31/8 đến ngày 3/9.

Ngày 2/9, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher cho biết, hiện nay đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Pháp chưa bị gián đoạn hoàn toàn, nhưng lưu lượng khí đốt đã giảm xuống tới mức thấp nhất.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết, Bộ trưởng Tài chính của các nước G7 đã đạt được thỏa thuận về áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga, và sẽ xác định phương án thực thi cụ thể trong vài tuần tới.

Ông Rasmussen, Phó Chủ tịch điều hành Trung tâm Âu-Á, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ cho biết, hành động này của G7 sẽ khiến tình hình thị trường năng lượng toàn cầu xấu đi, phương Tây tiếp tục cách làm này chẳng khác nào tiến hành “tự hủy diệt và tự sát về kinh tế”.

Biên tập viên:Duy Hoa