Bộ Quốc phòng Mỹ thông qua mở rộng vận tải biển nhằm vận chuyển vũ khí đến U-crai-na

2022-08-29 11:21:05(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tờ "Bưu điện Oa-sinh-tơn" Mỹ mới đây đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ tăng lượng vũ khí và đạn dược cung cấp cho U-crai-na qua vận tải đường biển, nhằm cung cấp càng nhiều hỗ trợ quân sự cho U-crai-na.

Nguồn tin cho hay, cùng với tình hình không ngừng leo thang, nhu cầu vũ khí do U-crai-na đề xuất ngày càng tăng lên, và sự bất lợi của không vận trong vận chuyển ngày càng thể hiện rõ rệt. Vì vậy, quân đội Mỹ đã mở rộng phương thức vận tải trên biển với mức tận dụng vận chuyển lớn hơn để cung cấp nhiều vũ khí hơn cho U-crai-na. Nhân sĩ phân tích nêu rõ, việc quân đội Mỹ tăng lượng vận chuyển vũ khí cho U-crai-na qua đường biển có nghĩa là cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na đã bước sang giai đoạn mới.

Mỹ không ngừng tăng cường hỗ trợ quân sự cho U-crai-na sẽ không có lợi cho việc làm dịu tình hình giữa Nga và U-crai-na, ngược lại, làm trầm trọng thêm khả năng xung đột trực tiếp giữa Nga với Mỹ và NATO do Mỹ dẫn đầu.


Biên tập viên:Kiều Quân