Trung Quốc kêu gọi các bên giảm rủi ro bất trắc nhà máy điện hạt nhân Da-pô-ri-chi-a (Zaporizhzhia) xuống mức thấp nhất

2022-08-24 15:29:25(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 23/8, khi phát biểu về vấn đề an toàn của các cơ sở hạt nhân U-crai-na tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng đã kêu gọi các bên liên quan giữ kiềm chế tối đa, giảm rủi ro bất trắc nhà máy điện hạt nhân Da-pô-ri-chi-a (Zaporizhzhia) xuống mức thấp nhất.

Ông Cảnh Sảng cho biết, điều đáng lo ngại là nhà máy điện hạt nhân Da-pô-ri-chi-a mới đây vẫn bị pháo kích. Bất cứ sự cố nào đều có thể dẫn đến một thảm họa hạt nhân nghiêm trọng, gây hậu quả không thể cứu vãn đối với môi trường sinh thái và sức khỏe công cộng của U-crai-na và các nước láng giềng.

Ông Cảnh Sảng cho biết, để loại bỏ căn bản rủi ro an toàn hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Da-pô-ri-chi-a, cộng đồng quốc tế cần phải dẫn dắt các bên quay trở lại đối thoại và đàm phán, sớm thực hiện ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.

Biên tập viên:Thiên Thư