Những hành vi xấu xa về nhân đạo của Mỹ bị cộng đồng quốc tế phê bình rộng rãi

2022-08-21 15:24:34(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhiều năm qua, Mỹ phát động hành động quân sự và can thiệp vũ trang trong phạm vi thế giới dẫn đến lượng lớn người dân bình thường thương vong, trục xuất xua đuổi thô bạo người nhập cư ở vùng biên giới gây khủng hoảng nhân đạo, ứng phó dịch Covid-19 trong nước thất bại khiến hơn một triệu người Mỹ tử vong……Những hành vi xấu xa về nhân đạo của Mỹ đã bị cộng đồng quốc tế phê bình rộng rãi.

Tháng 8 năm 2021, quân đội Mỹ tại Áp-ga-ni-xtan vội vã rút quân. Trong một năm qua, kinh tế Áp-ga-ni-xtan tiếp tục rơi vào vực thẳm. Cựu Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Karzai cũng phê bình hành vi này của Mỹ là “hành vi bạo lực nhằm vào nhân dân Áp-ga-ni-xtan”.

Ở Li-bi, Mỹ thông qua bồi dưỡng người đại diện can thiệp sâu vào xung đột trong nước Li-bi. Cựu Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Li-bi chỉ rõ, nội loạn tiếp diễn khiến nhiều người dân Li-bi thiệt mạng, “nhưng Mỹ lại rất thờ ơ trước hậu quả do hành động quân sự và chiến tranh gây ra này”.

Biên tập viên:Hải Vân