“Bác sĩ trên lưng ngựa” 30 năm giữ vững khu vực miền núi Tân Cương

2022-08-19 15:22:32(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Khu vực Bao Trát Đôn Mục ở huyện Đặc Khắc Tư, Tân Cương có một “bác sĩ trên lưng ngựa” tên là Cư Mã Thái, năm nay 58 tuổi. Khu vực Bao Trát Đôn Mục cách huyện Đặc Khắc Tư hơn 100km, độ cao trung bình trên 3.000 mét so với mực nước biển.

 

Năm 1992, sau khi tốt nghiệp trường y, Cư Mã Thái luôn muốn làm việc tại Bệnh viện Bao Trát Đôn. Cư dân ở đây hết sức phân tán, gia đình dân chăn nuôi ở gần nhất cũng cách mấy ngọn núi, ở xa nhất cũng phải mất hai ngày đi ngựa mới đến được.


Những năm qua, các điều kiện cơ sở hạ tầng ở Tân Cương như giao thông, giáo dục, y tế, v.v., đã được cải  thiện rất lớn, điều kiện y tế của Bệnh viện Bao Trát Đôn nơi Cư Mã Thái làm việc cũng ngày càng tốt hơn.

Trong 30 năm làm việc trong ngành y, ông cũng không làm được gì long trời lở đất, điều trị y tế phần lớn chỉ là những bệnh thường gặp cảm mạo, tả lị, v.v., nhưng chính là những người công tác y tế phổ thông như vậy lại trở thành “viên an thần” bảo vệ sức khỏe cho người dân chăn nuôi địa phương.


Biên tập viên:Vũ Minh