Tổng thống Nga Pu-tin cho biết các nước phương Tây duy trì bá quyền bằng cách tạo ra xung đột - Tổng thống U-crai-na yêu cầu quân đội Nga rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye

2022-08-17 11:29:03(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/8, Tổng thống Nga Pu-tin cho biết, các nước phương Tây cần tạo ra xung đột để duy trì bá quyền của mình.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Xôi-gu cho biết, Nga đang nghiên cứu kỹ lưỡng các loại vũ khí thu giữ được của các nước phương Tây để cải thiện phương thức tác chiến của quân đội và nâng cao tính năng của vũ khí của Nga.

Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki trong một bài phát biểu ngày 15 cho biết, các cuộc nã pháo của Nga vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vẫn đang tiếp tục. Ông kêu gọi đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và ngành công nghiệp hạt nhân của nước này, đồng thời yêu cầu toàn bộ quân đội Nga ngay lập tức và vô điều kiện rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và khu vực lân cận.

Biên tập viên:La Thành