Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình trả lời thư “Người tốt Trung Quốc” Lý Bồi Sinh và Hồ Hiểu Xuân, nhấn mạnh tích cực quảng bá các giá trị chân – thiện – mỹ, truyền năng lượng tích cực, thúc đẩy càng nhiều người xung quanh vươn lên và hướng thiện

2022-08-14 14:35:24(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình trả lời thư hai ông Lý Bồi Sinh và Hồ Hiểu Xuân, nhân viên công tác của khu phong cảnh Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, Trung Quốc, mong họ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của “Người tốt Trung Quốc”.

Ông Lý Bồi Sinh là nhân viên vệ sinh môi trường làm ở khu phong cảnh Hoàng Sơn

Trong thư trả lời, Tổng Bí thư Tập Cận Bình viết, điều đáng quý nhất của “Người tốt Trung Quốc” là lập thành tích không bình thường trên cương vị bình thường. Mong các anh tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, tích cực quảng bá các giá trị chân – thiện – mỹ, truyền năng lượng tích cực, góp phần mình cho thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Ông Hồ Hiểu Xuân làm công tác quản lý, bảo vệ cây thông Nghênh Khách ở khu phong cảnh Hoàng Sơn

Kể từ năm 2008, Văn phòng Ủy ban chỉ đạo xây dựng văn minh tinh thần Trung ương Trung Quốc tổ chức triển khai phong trào “Tôi đề cử và bình chọn những người tốt xung quanh mình”. Hai ông Lý Bồi Sinh và Hồ Hiểu Xuân lần lượt làm công tác vệ sinh môi trường và công tác quản lý, bảo vệ cây thông Nghênh Khách ở khu phong cảnh Hoàng Sơn, năm 2012 và năm 2021 hai ông lần lượt được bình chọn là “Người tốt Trung Quốc” trong lĩnh vực làm việc có tinh thần trách nhiệm cao. Mới đây, hai ông gửi thư tới Tổng Bí thư Tập Cận Bình, báo cáo tình hình làm việc và những cảm nhận của mình, bày tỏ quyết tâm đóng góp cho bảo vệ Hoàng Sơn tươi đẹp, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp.

Biên tập viên:Vũ Minh