Trung Quốc: “Phụ nữ mua vui” từ hơn 200.000 người xuống còn chưa đầy 20 người – Họ vẫn mong chờ lời xin lỗi từ Nhật Bản

2022-08-14 15:14:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/8 là Ngày tưởng nhớ “phụ nữ mua vui” thế giới. Theo thống kê, từ năm 1931 đến năm 1945, quân Nhật xâm chiếm Trung Quốc đã cưỡng bức hơn 200.000 phụ nữ Trung Quốc làm nô lệ tình dục. “Phụ nữ mua vui” trở thành cái tên mà quân Nhật áp đặt cho họ, đây là một vết sẹo trong trái tim của họ, càng là sỉ nhục của nhân loại ghi trong lịch sử.

Những ngày qua, người dân của nhiều địa phương ở Hàn Quốc cũng tổ chức hoạt động tưởng nhớ những nạn nhân bị quân Nhật ép buộc làm nô lệ tình dục trong Thế chiến II. Nhiều năm qua, chỉ có 240 người đăng ký là nạn nhân “phụ nữ mua vui” với Chính phủ Hàn Quốc, trong các cụ già đó hiện chỉ còn 11 người vẫn sống.

Theo hồ sơ của Trung Quốc đại lục, tính đến nay, chỉ còn chưa đầy 20 nạn nhân “phụ nữ mua vui” vẫn sống. Các cụ đang già đi, dần dần ít đi, nhưng máu và nước mắt không thể bị lãng quên, những sự thật tàn nhẫn không thể bị chôn vùi. Họ vẫn mong chờ lời xin lỗi từ Nhật Bản, chúng ta hãy thông tin sự thật, ghi nhớ lịch sử!

Biên tập viên:Vũ Minh