Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Trung Quốc không thay đổi quyết tâm kiên trì mở rộng mở cửa trình độ cao

2022-08-13 14:14:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, dù tình hình quốc tế biến đổi ra sao, Trung Quốc không thay đổi quyết tâm kiên trì mở rộng mở cửa trình độ cao, không thay đổi quyết tâm chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới, không thay đổi quyết tâm thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế cởi mở, bao trùm, phổ quát, cân bằng, cùng thắng hơn.

Ông Uông Văn Bân cho biết, số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu thống kê của Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc cho thấy, quý II năm nay, 91% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã duy trì hoặc mở rộng quy mô nghiệp vụ tại Trung Quốc; gần 90% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tương đối hài lòng về các chính sách tiếp cận thị trường, giảm thuế, phí và lệ phí, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thực hiện dự án, luồng xanh, v.v.

Ông Uông Văn Bân chỉ rõ, sở dĩ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có niềm tin kiên định “đầu tư vào Trung Quốc có nghĩa là đầu tư vào tương lai”, một mặt là vì đánh giá cao sức dẻo dai lớn mạnh và triển vọng phát triển của nền kinh tế Trung Quốc, đánh giá cao thị trường siêu lớn Trung Quốc, đánh giá cao mạng lưới chuỗi sản xuất và cung ứng Trung Quốc; mặt khác là vì Trung Quốc kiên định bất di bất dịch thúc đẩy mở cửa trình độ cao, ủng hộ thể chế thương mại đa phương. Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ cánh cửa mở, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp các nước đầu tư và phát triển tại Trung Quốc, chung tay tạo dựng tương lại đoàn kết và thịnh vượng hơn.

Biên tập viên:Duy Hoa