Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về một số nước phương Tây thổi phồng cái gọi là bẫy nợ Trung Quốc

2022-08-12 13:31:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/8, tại cuộc họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, tỷ lệ khoản vay mà Trung Quốc cung cấp cho các nước đang phát triển như Băng-la-đét, Xri Lan-ca, v.v., thấp hơn nhiều so với thị trường vốn quốc tế và các tổ chức tài chính đa phương do các nước phương Tây chủ đạo, hơn nữa, khoản vay của Trung Quốc chủ yếu mang tính ưu đãi, lãi suất thấp và thời hạn dài, không những không gia tăng gánh nặng nợ, mà còn đóng góp tích cực cho việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dân sinh của những nước này.

Ông Uông Văn Bân cho biết, Trung Quốc tích cực thực hiện toàn diện Sáng kiến hoãn thanh toán nợ G20, và là nước với số nợ hoãn thanh toán lớn nhất trong G20.

Ông Uông Văn Bân cho biết, một số nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu nhân cơ hội thổi phồng cái gọi là bẫy nợ Trung Quốc, bôi nhọ hợp tác cùng có lợi giữa các nước đang phát triển. 

Biên tập viên:Thanh Đóa