Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác lại những ngôn luận của Anh liên quan Đài Loan: Bất chấp sự thật, đổi trắng thay đen

2022-08-12 14:30:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 11/8 nêu rõ, Anh bất chấp sự thật, đổi trắng thay đen, nói này nói nọ đối với những hành động chính đáng, cần thiết và hợp pháp của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, Trung Quốc đã đưa ra phản ứng nghiêm khắc với Anh.

Được biết, Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 10/8 cho biết, Anh và các đối tác đã thông qua các hình thức như tuyên bố của Ngoại trưởng nhóm G7, v,v, lên án mạnh mẽ nhất đối với những hành động leo thang của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan. Những lời nói và hành động của Trung Quốc đe doạ tới hoà bình và ổn định khu vực, Anh hối thúc Trung Quốc giải quyết hoà bình sự bất đồng.

Ông Uông Văn Bân nêu rõ, Mỹ là kẻ chủ động gây thách thức và gây ra khủng hoảng, nhà đương cục Đài Loan “mưu cầu Đài Loan độc lập dựa vào Mỹ”. Trung Quốc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, phản đối chia rẽ đất nước là hợp lý và hợp pháp, hai năm rõ mười.

“Anh theo gót chân Mỹ, cùng với một số ít nước nối giáo cho giặc, danh dự là một nước độc lập sớm đã phá sản và tan nát, cái gọi là ‘tham vọng ngoại giao’ của nước này càng không biết từ đâu. So với việc hơn 170 nước và tổ chức quốc tế công khai lên tiếng ủng hộ những hành động bảo vệ quyền lợi chính đáng của Trung Quốc, tuyên bố của Anh và nhóm G7 đã bị chìm ngập hoàn toàn.”

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, vấn đề Đài Loan hoàn toàn là thuộc về công việc nội bộ của Trung Quốc, sự thống nhất của hai bờ eo biển là trào lưu lịch sử, tất sẽ được thực hiện trong tiến trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Bất cứ thế lực nào đều không thể cản trở sự thống nhất của Trung Quốc, bất cứ lời nói và hành động nào ủng hộ thế lực “Đài Loan” độc lập tất sẽ bị quét vào thùng rác lịch sử.

Biên tập viên:Kiều Quân