Hơn 70 học giả kêu gọi Chính phủ Mỹ hoàn lại tài sản cho Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan

2022-08-12 10:59:11(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/8, hơn 70 chuyên gia kinh tế và học giả trên lĩnh vực khác gửi thư tới Tổng thống Mỹ Bai-đơn và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Y-ê-len (Yellen), kêu gọi Chính phủ Mỹ lập tức hoàn lại toàn bộ tài sản ngoại hối khoảng 7 tỷ USD bị nước này đóng băng cho Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan.

Bức thư ngỏ này do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, cơ quan tham vấn Mỹ viết. Trong thư, các học giả lấy làm hết sức lo âu về thảm họa nhân đạo và kinh tế đang xảy ra tại Áp-ga-ni-xtan, đặc biệt vai trò thúc đẩy của các chính sách Mỹ trong thảm họa này. Các chuyên gia và học giả hối thúc Chính phủ Mỹ lập tức áp dụng hành động, “trước tiên là cho phép Ngân hàng Trung ương Áp-ga-ni-xtan thu hồi dự trữ quốc tế của mình”.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh