Duyên số kỳ diệu với Trung Quốc của chàng trai Xy-ri Zein: Quyết định hay nhất trong đời tôi là đến Trung Quốc

2022-08-12 11:04:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:


“Xin chào mọi người, tôi là Zein, tên tiếng Trung là La Đinh. Tôi đến từ Xy-ri, đã sinh sống ở Trung Quốc 12 năm, là Tiến sĩ Học viện Nghệ thuật Nam Kinh”.

Zein điển trai, mặt mũi khôi ngô, đôi mắt sáng, hơn nữa là sinh viên xuất sắc, có cha là nghệ sĩ nổi tiếng Xy-ri, mẹ từng là phóng viên của Đài Truyền hình Quốc gia Xy-ri, gia đình Zein có rất nhiều người bạn Trung Quốc, cũng theo dõi những việc đang xảy ra tại Trung Quốc qua các kênh. Bởi vậy, từ nhỏ, Zein đã rất hiếu kỳ về Trung Quốc, cũng vì vậy mà kết duyên với Trung Quốc.

Năm 2010, ôm ấp sự mong ước đối với Trung Quốc, bất chấp đường xa ngàn dặm, Zein từ Xy-ri đến Trung Quốc. Đến nay, Zein đã là “người Trung Quốc chuẩn”. Không những có thể nói tiếng Trung lưu loát, mà còn có thể chế biến món ăn Trung Quốc chính cống.

Zein theo học chuyên ngành thiết kế công nghiệp tại Trung Quốc. Ngành chế tạo thông minh Trung Quốc hiện đang phát triển thần tốc, Zein cho rằng, đây sẽ là cơ hội cất cánh quan trọng cho ngành thiết kế công nghiệp Trung Quốc.

Thầy giáo hướng dẫn của Zein tại Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, Giáo sư Hà Hiểu Hữu là người dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp Trung Quốc, đã đào tạo rất nhiều nhân tài cho phát triển ngành thiết kế công nghiệp. Zein hy vọng mình cũng có thể lập nên thành tích trong ngành thiết kế công nghiệp như các bậc tiền bối. Zein hiện đang viết luận văn về nghiên cứu so sánh thiết kế đồ gỗ gia dụng Xy-ri và Trung Quốc, mong tìm hiểu về nguồn gốc giao lưu giữa hai nền văn minh Xy-ri và Trung Quốc từ góc độ chuyên môn.

Là điểm giao thoa quan trọng trên Con đường Tơ lụa, ngay vào thời Tây Hán hơn 2.000 năm trước, Xy-ri cổ đại kết nối với Trung Quốc thông qua Con đường Tơ lụa. Các mặt hàng của Trung Quốc như tơ lụa, đồ gốm sứ, chè được bán sang châu Âu, Ai-cập qua Xy-ri cổ, rất nhiều sách cổ kinh thư được truyền đến Trung Quốc qua Con đường Tơ lụa.

Trong hơn mười năm ở Trung Quốc, Zein luôn nỗ lực đóng góp sức mình cho giao lưu nhân dân giữa hai nước bằng phương thức của mình. Là người thiết kế triển lãm, Zein từng tổ chức triển lãm tranh với chủ đề "Một vành đai, một con đường" tại nhiều thành phố Trung Quốc. Anh hiện đang quay thử video clip để chia sẻ những điều tai nghe mắt thấy tại Trung Quốc trên phương tiện truyền thông xã hội. Zein tận dụng thời gian ngoài giờ học để hoàn thành mọi khâu từ quay phim, dựng phim đến đăng video clip lên mạng. Mặc dù “sản lượng” không cao, nhưng cũng có đoạn video clip thu hút hơn 90 triệu lượt xem.

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, Zein cũng kể câu chuyện chống dịch tại Trung Quốc với cư dân mạng nước ngoài qua video clip.

Zein cùng anh chị mình đã tham gia công tác tình nguyện phòng, chống dịch bệnh tại khu chung cư mình đang ở; ngoài ra, anh và cha anh cùng sáng tác tác phẩm tranh để cổ vũ Trung Quốc chống dịch....Chính vì đã trải qua những thời khắc sát cánh cùng Trung Quốc chống dịch, Zein cảm thông sâu sắc và ủng hộ chính sách chống dịch của Trung Quốc.

Zein cũng mong đợi có thể góp phần xây dựng đất nước mình sau khi tốt nghiệp.

Biên tập viên:Kiều Quân