Bình luận: Đằng sau bình tĩnh của người dân Đài Loan là sự đồng thuận đối với một Trung Quốc của nhân dân hai bờ eo biển

2022-08-11 08:34:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Mới đây, nhiều truyền thông Đài Loan, Trung Quốc đưa tin về một hiện tượng thú vị: Sau khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc triển khai diễn tập quân sự quanh đảo Đài Loan, Blake Essig, phóng viên của hãng tin CNN đang đưa tin ở Đài Loan rất bất ngờ, ông cho biết: “Trước tình hình căng thẳng ở hai bờ eo biển, người dân Đài Loan lại rất bình tĩnh, dòng người dạo phố mua sắm đông như ngày thường, mọi người xếp hàng dài trước các nhà hàng, cuộc sống của mọi người vẫn như ngày thường dường như không bị ảnh hưởng, xem ra mọi người không cho rằng Trung Quốc Đại lục có thể phát động tấn công.” Từ tâm trạng bình tĩnh của người dân Đài Loan có thể thấy, chính sách thống nhất hòa bình của Chính phủ Trung Quốc đã đi sâu vào lòng người dân Đài Loan.

Trước hết, sự bình tĩnh của người dân Đài Loan đến từ mối liên hệ dòng máu cùng một cội nguồn giữa hai bờ eo biển, một Trung Quốc là nhận thức chung của tuyệt đại đa số đồng bào Đài Loan. “Người Tả Trấn” 30 nghìn năm trước, cư dân sớm nhất ở Đài Loan đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngôn ngữ thường dùng của  đồng bào Đài Loan dường như không khác gì so với tiếng phổ thông Trung Quốc, tiếng Mân Nam hoàn toàn giống ngôn ngữ địa phương tỉnh Phúc Kiến, tiếng Khách Gia cũng giống hệt tiếng Khách Gia của các địa phương như tỉnh Quảng Đông v.v., hai bờ eo biển đều sử dụng chữ Hán, loại chữ độc nhất vô nhị thế giới. Mặc dù tình trạng chia cắt giữa hai bờ eo biển đã kéo dài hơn 70 năm do nguyên nhân lịch sử và thực tế, nhưng hai bờ vẫn tồn tại sự liên kết văn hóa sâu săc, không thể cắt đứt, đồng bào hai bờ đều được vun đắp và nuôi dưỡng bởi văn hóa Trung Hoa và coi đó là của cải quý báu chung và cầu nối tâm linh bền chặt.

Thứ hai, sự bình tĩnh của người dân Đài Loan dựa vào việc giao lưu kinh tế và cuộc sống gắn bó tương trợ lẫn nhau. Kim ngạch thương mại hai bờ từ chỉ có 46 triệu USD vào năm 1978 đã tăng tới 328,34 tỷ USD năm 2021, tăng hơn 7.000 lần; Đại lục trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đài Loan trong 21 năm liền, hàng năm đều mang lại một lượng lớn xuất siêu cho Đài Loan. Số liệu do các ban ngành chủ quản của Đài Loan công bố cho thấy, trong gần 10 năm qua, Đài Loan duy trì xuất siêu thương mại trong nhiều năm liền, đóng góp chính đến từ Trung Quốc Đại lục và Hồng Công. Nếu không có nhập khẩu từ Đại lục và Hồng Công, Đài Loan sẽ phải nhập siêu quy mô lớn từ năm 2012. Ví dụ như năm 2021, thặng dư thương mại cả năm của Đài Loan đạt 64,885 tỷ USD, trong khi Trung Quốc Đại lục và Hồng Công đóng góp 104,698 tỷ USD trong xuất siêu của Đài Loan. Nếu trừ đi mức đóng góp đó, thâm hụt thương mại cả năm của Đài Loan sẽ lên tới 39,8 tỷ USD. Tương tự, nếu không có xuất siêu sang Trung Quốc Đại lục và Hồng Công, thì thâm hụt thương mại của Đài Loan sẽ khoảng 28,5 tỷ USD trong 7 tháng đầu của năm 2022.

Thứ ba, sự bình tĩnh của người dân Đài Loan càng đến từ cam kết trịnh trọng của Trung Quốc Đại lục về “việc thực hiện thống nhất đất nước với phương thức hòa bình là sự lựa chọn trước tiên của Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc”. Thống nhất hòa bình hai bờ eo biển đã mang lại niềm tin cho người dân Đài Loan giữ tâm trạng bình tĩnh. Các hành động quân sự mà Trung Quốc Đại lục nhằm vào các phần tử đòi Đài Loan độc lập và thế lực chia rẽ, tuyệt đối không nhằm vào đông đảo người dân Đài Loan, điều này cũng nhận được sự đồng thuận của người dân Đài Loan.

Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nguyên tắc một Trung Quốc là nhận thức chung phổ biến của cộng đồng quốc tế và chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, kể từ năm 1949 nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập đến nay, đã có 181 nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc trên cơ sở một Trung Quốc. Việc thống nhất Đài Loan sẽ không làm phương hại lợi ích chính đáng của bất cứ quốc gia nào, bao gồm lợi ích kinh tế của họ ở Đài Loan, mà còn mang lại càng nhiều cơ hội phát triển cho các nước, các nước liên quan có thể tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế, văn hóa với Đài Loan. Tình hình hai bờ eo biển diễn ra căng thẳng và bấp bênh không phù hợp lợi ích phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và các nước trên thế giới. Chính vì vậy, những ngày qua, có hơn 170 quốc gia và tổ chức quốc tế công khai nhấn mạnh kiên định thực thi chính sách một Trung Quốc, bày tỏ lý giải và ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân