Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Phái đoàn Ngoại giao các nước Hồi giáo tại Trung Quốc đánh giá cao phương châm và chiến lược quản lý Tân Cương của Trung Quốc

2022-08-09 10:32:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 8/8, khi giới thiệu tình hình về chuyến thăm Tân Cương của đoàn đại biểu Phái đoàn Ngoại giao các nước Hồi giáo tại Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Phái đoàn Ngoại giao các nước đánh giá cao phương châm và chiến lược quản lý Tân Cương của Chính phủ Trung Quốc kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm cũng như những nỗ lực to lớn và thành quả rực rỡ của Tân Cương trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đoàn kết dân tộc, v.v..

Đoàn đại biểu gồm Đại sứ và quan chức ngoại giao của 30 nước Hồi giáo tại Trung Quốc gồm An-giê-ri, Ghi-nê Bít-xao, Mô-ri-ta-ni, A-rập Xê-út, Pa-ki-xtan... đã tới thăm khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương từ ngày 1-5/8 theo lời mời.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh