Hãy xem sự ích kỷ và dụng tâm xấu xa của bà Pê-lô-xi

2022-08-07 15:12:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pê-lô-xi mới đây bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và phản ứng nghiêm khắc của Trung Quốc, ngang ngược thăm khu vực Đài Loan của Trung Quốc, đã diễn một trò hề triệt để trước cộng đồng quốc tế. Bất chấp sự phương hại đối với quan hệ Trung-Mỹ, bất chấp sự nguy hại đối với hòa bình của hai bờ eo biển Đài Loan, chỉ việc tính toán chính trị của mình, việc bà Pê-lô-xi thăm Đài Loan đã lộ rõ bộ mặt xấu xa ích kỷ, đầu cơ, giả dối của bà.

Mọi người đã nhìn rõ sự ích kỷ của bà Pê-lô-xi. Trò hề thăm Đài Loan của bà đã vấp phải sự phê bình của dư luận quốc tế trong đó có không ít cơ quan truyền thông Mỹ. Trước mắt tỷ lệ ủng hộ dân ý của bà Pê-lô-xi và Đảng Dân chủ của bà đang ở mức thấp, rất bất lợi đối với bầu cử giữa kỳ. Nhằm vận động, tranh thủ phiếu bầu, hoàn toàn phớt lờ cam kết trịnh trọng trong quan hệ song phương và trách nhiệm nghĩa vụ trong công việc toàn cầu của Mỹ. Nhiều phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng, chồng Pê-lô-xi nay dính vào các vụ bê bối giao dịch cổ phiếu ngầm và lái xe sau uống rượu, bà Pê-lô-xi mưu toan thông qua thăm Đài Loan di chuyển sự quan tâm của người dân đối với vụ bê bối của chồng.

Mọi người đã nhìn rõ sự đầu cơ của bà Pê-lô-xi. Bà Pê-lô-xi đã nắm rõ trong sinh thái chính trị Mỹ tồn tại một trào lưu ngược “chống Cộng sản”, “chống Trung Quốc”, coi chống Trung Quốc là “mua bán chính trị” thu lợi nhiều của mình. Trong rất nhiều chủ đề chống Trung Quốc, bà Pê-lô-xi đều là “phe cứng chống Trung Quốc”, mong giành được đòn bảy chính trị nhiều hơn cho mình.

Mọi người sẽ không quên, bà Pê-lô-xi gọi bừa những hành vi vi phạm pháp quyền, sắp đặt bạo loạn của các phần tử chống Trung Quốc làm rối loạn Hồng Công là “một tuyến phong cảnh tươi đẹp”. Người dân Đài Loan nhận thức tỉnh táo đối với sự giả dối của bà Pê-lô-xi. Kết quả điều tra dân ý do “Mạng thời sự” Đài Loan công bố cho thấy, 63% cư dân mạng Đài Loan bày tỏ rõ ràng không hoan nghênh bà Pê-lô-xi thăm Đài Loan.

Bà Pê-lô-xi tự cho rằng thăm Đài Loan, buổi “show diễn chính trị” này sẽ trở thành “thời khắc cao quang” trong cuộc đời chính trị của mình, nào ngờ mọi người đã định nghĩa bà là “vai hề nhảy nhót”.

Biên tập viên:Thu Nguyệt