Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về việc Thượng viện Mỹ thông qua “Dự luật Chip điện tử và khoa học”

2022-07-29 11:34:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

  Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Mỹ làm thế nào để phát triển bản thân là công việc của bản thân nước Mỹ, nhưng không nên gây trở ngại cho hợp tác giao lưu nhân văn và khoa học công nghệ bình thường giữa hai nước Trung - Mỹ.

  Ngày 27/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua “Dự luật Chip điện tử và khoa học” với 64 phiếu thuận, 33 phiếu chống. Bản tin cho biết, dự luật này nhằm tăng cường ưu thế của Mỹ trong lĩnh vực mũi nhọn như chip điện tử, triển khai cạnh tranh với Trung Quốc.

 

 

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa