Hội nghị quốc tế cấp cao về vấn đề Áp-ga-ni-xtan diễn ra tại U-dơ-bê-ki-xtan

2022-07-28 11:30:01(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị quốc tế cấp cao về vấn đề Áp-ga-ni-xtan đã diễn ra tại thủ đô Tát-ken, U-dơ-bê-ki-xtan từ ngày 25-26/7. Các bên tham dự hội nghị cho rằng, phục hồi và tăng cường phát triển kinh tế là yếu tố quan trọng cho việc thực hiện hòa bình lâu dài hiện nay ở Áp-ga-ni-xtan.

Các đại diện, chuyên gia và học giả đến từ hơn 20 quốc gia như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, I-ran, Pa-ki-xtan, chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan và các tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng đoàn của Chính phủ lâm thời Áp-ga-ni-xtan, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Muttaqi cho biết, nhiệm vụ chính hiện nay của Áp-ga-ni-xtan là phát triển kinh tế. Áp-ga-ni-xtan sẽ không trở thành nguồn gốc gây bất ổn của khu vực.

Biên tập viên:Vũ Minh