Cục Năng lượng nhà nước Trung Quốc: Cung ứng năng lượng của Trung Quốc trong ảnh hưởng của xung đột Nga – U-crai-na nhìn chung an toàn và ổn định

2022-07-28 14:25:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/7, Cục tưởng Cục Năng lượng nhà nước Trung Quốc Chương Kiến Hoa cho biết, đứng trước tình hình quốc tế phức tạp khó lường và nhiệm vụ cải cách phát triển ổn định khó khăn nặng nề, Trung Quốc dốc sức đảm bảo an ninh năng lượng trong điều kiện mở cửa, nâng đỡ mạnh mẽ cho phát triển chất lượng cao kinh tế - xã hội và nhu cầu an sinh xã hội.

     Số liệu cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 250 triệu tấn dầu thô, 74,4 tỷ mét khối khí đốt thiên nhiên, 115 triệu tấn than, 2,96 tỷ ki-lô-oát giờ điện, đã phát huy vai trò tích cực cho việc đảm bảo cung ứng năng lượng trong nước.

    Trong những năm gần đây, phát triển ngành năng lượng mới của Trung Quốc đã giành được thành tựu vượt bậc. Ông Chương Kiến Hoa cho biết, trước tình hình căng thẳng của cung ứng năng lượng trên toàn cầu, Trung Quốc có năng lực, cũng có niềm tin trong việc thực hiện mục tiêu đạt đỉnh lượng khí thải các-bon đi-ô-xít trước năm 2030.

Biên tập viên:Sảnh Hoa