Cô gái dân tộc Tạng Đại Thanh Vĩnh Thố: Để sản phẩm quê hương đi ra khỏi núi

2022-07-27 15:13:19(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:


Đại ThaVĩnh Thố năm nay 25 tuổi, sinh ra tại thôn Tương Cổ, Châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ, tỉnh Thanh Hải ở miền tây bắc Trung Quốc, có độ cao trên mực nước biển trung bình 3.500 mét, thảo nguyên thiên nhiên rộng khắp, cỏ dại bạc, sữa bò Tây Tạng, thịt bò Tây Tạng, v.v., đều là những đặc sản nông nghiệp hữu cơ xanh tốt nhất.

 

Năm 2019, Đại Thanh Vĩnh Thố sau khi tốt nghiệp đại học trở về quê hương đã tiếp quản cửa hàng của bố mẹ. Để tiếp tục mở rộng kênh tiêu thụ đặc sản nông nghiệp, cô năm ngoái còn đã đăng ký thành lập một công ty, ký thỏa thuận mua bán với hơn 40 hộ nông dân chăn nuôi và hợp tác xã, và tìm kiếm phát triển gần 30 đại lý đặc sản nông nghiệp ở các nơi Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam, v,v.. 

 

Năm nay, Đại Thanh Vĩnh Thố bắt đầu thử bán hàng trực tuyến. Tính đến nay, doanh thu từ bán hàng trực tuyến đã đạt 390 nghìn Nhân dân tệ, cộng với doanh thu tiêu thụ trực tiếp, doanh thu của công ty trong nửa đầu năm nay đột phá 1,2 triệu Nhân dân tệ.

Bước tiếp theo, cô còn có kế hoạch triển khai gia công sâu sản phẩm chăn nuôi nông nghiệp, hợp tác với Hội Phụ nữ địa phương, thúc đẩy phụ nữ vùng chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ tăng thu nhập.


Biên tập viên:Vũ Minh