Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô

2022-07-26 21:58:08(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 26/7, tại Nhà khách Chính phủ Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô. Nguyên thủ hai nước đã đi sâu trao đổi và đạt được những nhận thức chung quan trọng về quan hệ Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm trong bầu không khí thân thiết và hữu nghị.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Ngài là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Trung Quốc đón tiếp sau khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao độ của hai bên đối với phát triển quan hệ Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a là tiếng nói chung và mong chờ phổ biến của người dân hai nước. Hai bên nên thúc đẩy hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao không ngừng đi vào chiều sâu, thu được càng nhiều thành quả. Phấn đấu hoàn thành xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung chất lượng cao theo đúng thời hạn, thực hiện tốt các dự án hợp tác quan trọng như “Hành lang kinh tế toàn diện khu vực”, hai nước hai khu công nghiệp, v.v. Trung Quốc sẽ tiếp tục ra sức ủng hộ In-đô-nê-xi-a xây dựng trung tâm sản xuất vắc-xin khu vực, mật thiết hợp tác trong lĩnh vực y tế công cộng, nguyện tiếp tục mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có khối lượng giao dịch lớn và nông sản phẩm chất lượng cao từ In-đô-nê-xi-a. Trung Quốc nguyện tích cực tham gia xây dựng Thủ đô mới của In-đô-nê-xi-a và khu công nghiệp Bắc Kalimantan, mở rộng phát triển hợp tác về huy động vốn, vun đắp điểm tăng trưởng mới trong những lĩnh vực kinh tế số, phát triển xanh, v.v.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Trung Quốc ra sức ủng hộ In-đô-nê-xi-a chủ trì triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại đảo Bali. Trung Quốc cũng sẽ ra sức ủng hộ In-đô-nê-xi-a sang năm đảm nhiệm nước Chủ tịch luân phiên ASEAN. Trung Quốc hoan nghênh In-đô-nê-xi-a tiếp tục tích cực tham gia hợp tác “Nhóm BRICS+”.

Tổng thống Giô-cô chúc Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX thu được thành công tốt đẹp. In-đô-nê-xi-a khâm phục những thành tựu xuất sắc của Trung Quốc trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, nguyện tham khảo kinh nghiệm thành công của Trung Quốc. In-đô-nê-xi-a hoan nghênh Trung Quốc tích cực tham gia xây dựng Thủ đô mới của In-đô-nê-xi-a và khu công nghiệp xanh Bắc Kalimantan, tăng cường kết nối ý tưởng “Điểm tựa hàng hải toàn cầu” và sáng kiến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ, vắc-xin, y tế, v.v. Tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung tượng trưng cho phát triển nhanh chóng của In-đô-nê-xi-a, In-đô-nê-xi-a nguyện cùng nỗ lực với Trung Quốc, đảm bảo tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung khánh thành và đi vào hoạt động theo đúng thời hạn, khiến tuyến đường sắt này trở thành một dấu mốc nữa về mối tình hữu nghị giữa hai nước.

Nguyên thủ hai nước còn trao đổi về khủng hoảng U-crai-na và những vấn đề khác, cho rằng cộng đồng quốc tế nên tạo điều kiện cho khuyến hòa, thúc đẩy đàm phán, phát huy vai trò mang tính xây dựng cho làm dịu, hạ nhiệt cục diện U-crai-na và ổn định trật tự kinh tế toàn cầu, cùng bảo vệ tốt cục diện hòa bình, ổn định khu vực không dễ có được.

Hai bên ra “Tuyên bố báo chí chung về cuộc gặp giữa Nguyên thủ hai nước giữa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a”, ký kết bản ghi nhớ về cùng thúc đẩy hợp tác giữa sáng kiến Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 và ý tưởng “Điểm tựa hàng hải toàn cầu”, cũng như văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực vắc-xin, phát triển xanh, an ninh mạng, biển, v.v.

Biên tập viên:Hải Vân