Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi về phát biểu của quân đội Mỹ: Chấm dứt hành vi mượn cớ cho việc phô trương sức mạnh quân sự

2022-07-26 11:21:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/7, phản hồi về các ngôn luận liên quan của quan chức Mỹ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, phát biểu liên quan của phía Mỹ hoàn toàn là đổi trắng thay đen, một số người Mỹ cố giữ tư duy Chiến tranh Lạnh có tổng bằng không, động một tý thì nói “thách thức đến từ Trung Quốc”, chẳng qua chỉ là mượn cớ để phô trương sức mạnh quân sự.

Được biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Milley cho biết, quân đội Trung Quốc trở nên hung hăng hơn trong 5 năm qua. Về việc này, ông Triệu Lập Kiên chỉ rõ, tổng chi phí quân sự của Mỹ đứng đầu thế giới, mới đây lại trình dự toán ngân sách quốc phòng năm tài khóa mới khoảng 813 tỷ USD. Mỹ có hơn 800 căn cứ quân sự ở nước ngoài trên toàn cầu, chỉ có 16 năm không tham gia chiến tranh kể từ khi thành lập nước.

Biên tập viên:La Thành