4 “cái nhất” trong câu chuyện giữa Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và In-đô-nê-xi-a

2022-07-25 11:23:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a Giô-cô Uy-đô-đô (Joko Widodo) thăm Trung Quốc trong hai ngày 25 và 26/7. Tổng thống Giô-cô là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc sau khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, thể hiện tầm cao chiến lược của quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, chuyến thăm này cũng sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a.

Giao lưu hữu nghị giữa Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a có lịch sử lâu đời. Những năm qua, dưới sự dẫn dắt và thúc đẩy của nhà lãnh đạo hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước không ngừng đi vào chiều sâu. Trong thời kỳ này, 4 “cái nhất” gồm: một sáng kiến, một tinh thần, một tuyến đường sắt và một hiệp định, không những là dấu mốc quan trọng phát triển quan hệ Trung Quốc – In-đô-nê-xi-a trong thời đại mới, mà còn là định hướng và chuẩn tắc cho giao lưu giữa hai nước đi vững đi xa trong thời gian tới.

Một sáng kiến

Ngày 3/10/2013, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề ra sáng kiến cùng xây dựng “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21” khi đọc bài diễn thuyết tại Quốc hội In-đô-nê-xi-a. Sáng kiến cùng xây dựng “Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21” là một phần quan trọng của sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Trong hơn 8 năm kể từ khi sáng kến này được đề ra, In-đô-nê-xi-a kết nối chặt chẽ chiến lược phát triển của nước mình với sáng kiến này, nâng cao trình độ kết nối cơ sở hạ tầng của nước mình, cũng khiến hợp tác giữa In-đô-nê-xi-a và Trung Quốc trong các lĩnh vực như năng lượng, v.v. đã thu được tiến triển tích cực. Hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và nguồn đầu tư quan trọng của In-đô-nê-xi-a.

Một tinh thần

Ngày 24/4/2015, nhà lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị cấp cao Á - Phi diễn ra tại In-đô-nê-xi-a đến thành phố Băng-đung (Bandung) tham gia hoạt động kỷ niệm 60 năm Hội nghị Băng-đung.

Ngày 22/4/2015, nhận lời mời của Tổng thống Giô-cô, Chủ tịch Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo đầu tiên có bài phát biểu quan trọng tại Trung tâm Hội nghị Gia-các-ta. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần phải ra sức tôn vinh tinh thần Băng-đung, không ngừng trao nội hàm thời đại mới cho tinh thần Băng-đung. Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra 3 sáng kiến gồm: sâu sắc hợp tác Á - Phi, mở rộng hợp tác Nam - Nam, thúc đẩy hợp tác Nam - Bắc, tiếp thêm nội hàm mới cho tinh thần Băng-đung, định hướng cho tương lai mới của Á - Phi.

Một tuyến đường sắt

Tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung kết nối Thủ đô Gia-các-ta và Băng-đung, thành phố lớn thứ 4 của In-đô-nê-xi-a có tổng chiều dài khoảng 142km, tốc độ chạy tàu cao nhất đạt 350km/giờ. Tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung là “đơn đặt hàng thứ nhất” xuất khẩu công nghệ đường sắt cao tốc Trung Quốc với cả hệ thống, gồm toàn bố yếu tố và cả chuỗi sản xuất, cũng sẽ là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của In-đô-nê-xi-a nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Tính đến nay, toàn tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung đã hoàn thành hơn 91% công trình xây dựng, toàn bộ 13 đường hầm đã thông suốt.

Một hiệp định

Năm 2011, In-đô-nê-xi-a, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN lúc đó lần đầu tiên đề ra sáng kiến “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực” (RCEP). Ngày 15/11/2020, 10 nước ASEAN trong đó có In-đô-nê-xi-a cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân chính thức ký Hiệp định RCEP. Ngày 1/1/2022, Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực.

Tại Lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hợp tác cùng thắng là con đường tất yếu về sự phát triển của châu Á. Hiệp định RCEP chính thức có hiệu lực, tuyến đường sắt Trung – Lào khánh thành và thông xe, đã nâng cao hiệu quả trình độ kết nối khu vực về cả phần cứng lẫn phần mềm. Chúng ta nên nắm bắt cơ hội này, thúc đẩy châu Á hình thành thị trường lớn càng cởi mở hơn, thúc đẩy hợp tác cùng thắng ở châu Á cất ra bước đi mới.

Biên tập viên:Duy Hoa