Hội nghị cấp cao về xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số lần thứ 5: Sản lượng dữ liệu Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới trong năm 2021

2022-07-24 16:41:47(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/7, Hội nghị cấp cao về xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số lần thứ 5 đã diễn ra tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tại lễ khai mạc, Văn phòng thông tin mạng quốc gia Trung Quốc đã công bố "Báo cáo phát triển Trung Quốc kỹ thuật số (năm 2021)" , và khởi động chương trình Tháng Nâng cao tố chất và kỹ năng kỹ thuật số toàn dân năm 2022.

"Báo cáo phát triển Trung Quốc kỹ thuật số (năm 2021)" chỉ rõ, từ năm 2017 đến năm 2021, sản lượng dữ liệu của Trung Quốc đã từ 2,3ZB tăng lên tới 6,6ZB, 1ZB dữ liệu tương đương với 500 nghìn tỷ bức ảnh tự sướng, 2,5 nghìn tỷ bài hát MP3. Quy mô sản lượng dữ liệu này chiếm 9,9% toàn thế giới trong năm 2021, đứng thứ hai trên thế giới. Trung Quốc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng mạng công nghệ tiên tiến, quy mô lớn nhất trên thế giới. Tính đến cuối năm 2021, Trung Quốc đã xây dựng 1 triệu 425 nghìn trạm thu phát sóng 5G, chiếm trên 60% của toàn cầu, số lượng thuê bao 5G đạt 355 triệu, tỷ lệ phủ phóng băng thông rộng đạt 100% thôn hành chính, thôn thoát nghèo. Hiện nay, các ứng dụng In-tơ-nét công nghiệp của Trung Quốc đã bao phủ 45 hạng mục chính của nền kinh tế quốc dân, khối lượng giao dịch thương mại điện tử đã tăng từ 29 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm 2017 lên 42 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm 2021.

Biên tập viên:Vũ Minh