“Hàng rào” do dự luật về chíp của Mỹ xây dựng chẳng qua là chướng ngại vật đặt trên đường ngăn nước mình mà thôi

2022-07-23 14:59:53(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua thủ tục dự luật về chíp, dọn đường cho Thượng và Hạ viện Mỹ tiến hành biểu quyết về dự luật này. Truyền thông Mỹ tiết lộ, dự luật này sẽ cung cấp hơn 50 tỷ USD để thúc đẩy phát triển ngành bán dẫn của Mỹ, chủ yếu dùng để cấp trợ cấp và miễn trừ thuế liên quan, để khuyến khích doanh nghiệp mở nhà máy tại Mỹ. Truyền thông Mỹ đặc biệt quan tâm đến dự luật này sẽ xây dựng cái gọi là “hàng rào” cho ngành bán dẫn của Mỹ, hạn chế các công ty được trợ cấp đầu tư vào Trung Quốc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre không chút giấu giếm và cho biết, biện pháp khích lệ này là nhằm “thu hút càng nhiều đầu tư vào ngành bán dẫn của Mỹ, chứ không phải của Trung Quốc”, và cho biết “‘Hàng rào’ sẽ có lợi cho đầu tư vào Trung Quốc chậm lại tốc độ tăng trưởng, đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng của dự luật này”. Nói chèn ép Trung Quốc một cách trắng trợn, đủ thấy tư duy bá quyền của Mỹ đã ngấm sâu trong tủy xương.

Can thiệp chính trị không thể ngăn cản quy luật thị trường, tạo ra “tách rời về công nghệ” không thể ngăn cản bước phát triển của Trung Quốc. Theo số liệu của Hiệp hội ngành bán dẫn Trung Quốc, năm 2021, tổng kim ngạch tiêu thụ của các doanh nghiệp liên quan chíp của Trung Quốc tăng 18%, lên tới con số kỷ lục vượt 1.000 tỷ Nhân dân tệ.

Theo kế hoạch của Nhà Trắng, mong Quốc hội sẽ thông qua dự luật về chíp này trước khi bước vào kỳ nghỉ tháng 8 thường niên. Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế ngày nay, Mỹ nếu cưỡng bức di chuyển hoặc tách rời về ngành nghề, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn về phân công toàn cầu, làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng về cung ứng chíp, tăng thêm vấn đề đặt ra cho Mỹ. Chính khách Mỹ hãy đừng có ý nghĩ xấu, làm nhiều việc có lợi cho bảo vệ ổn định chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đi ngược lại với trào lưu lịch sử, âm mưu chặn đường người khác, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến đường của mình bị chặn mà thôi.

Biên tập viên:Duy Hoa