Bình luận: Việc Nhật Bản thúc đẩy xả nước nhiễm xạ ra biển nên bị truy cứu trách nhiệm và đòi bồi thường

2022-07-23 16:04:31(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/7, Ủy ban Quy chế Năng lượng nguyên tử Nhật Bản chính thức thông qua kế hoạch xả ra biển nước nhiễm xạ của Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma số 1 thuộc Công ty Điện lực Tô-ky-ô. Đây là bước đi nguy hiểm mà Nhật Bản hòng tạo sự thật đã định.

Hiện nay, Nhà máy điện hạt nhân Phư-cư-xi-ma số 1 đang lưu trữ hơn 1,25 triệu tấn nước nhiễm xạ. Các nhân viên nghiên cứu chỉ rõ, các đồng vị phóng xạ trong nước nhiễm xạ rất khó loại bỏ, những chất này có thể lan rộng trên phần lớn Thái Bình Dương trong vòng 57 ngày kể từ ngày xả ra biển, và sẽ ảnh hưởng đến các vùng biển toàn cầu trong 10 năm sau. Chính vì vậy, kể từ khi Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định sai lầm về xả nước nhiễm xạ ra biển vào tháng 4 năm ngoái, cộng đồng quốc tế và người dân Nhật Bản liên tục lên tiếng nghi ngờ và phản đối.

Về vấn đề này, Nhật Bản đã không phối hợp ngay với các bên liên quan khác để tiến hành nghiên cứu khoa học về tính chính đáng của phương án xả nước nhiễm xạ ra biển, độ tin cậy của dữ liệu, tính hiệu quả của thiết bị lọc và tính xác định tác động đến môi trường.

      

Khi Nhật Bản công bố quyết định xả nước nhiễm xạ ra biển vào năm ngoái, ông Taro Aso, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản lúc đó nói rằng nước nhiễm xạ đã qua xử lý “có thể uống được”. Nhật Bản còn cố tình gọi “nước nhiễm xạ” sẽ bị xả ra biển là “nước thải được xử lý bằng hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến (ALPS)”, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không nắm bắt được cái gọi là công nghệ lọc “an toàn và đáng tin cậy”. Năm nay, Nhật Bản đã mời nhóm công tác kỹ thuật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sang khảo sát đánh giá thực địa hai lần, giả vờ như đã được sự ủng hộ nào đó. Tuy nhiên, trong tình huống cơ quan này chưa đưa ra ý kiến mang tính kết luận về kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển, đồng thời còn đưa ra nhiều yêu cầu làm rõ vụ việc và ý kiến cải thiện, các chính khách Nhật Bản đã ngang nhiên thông qua kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển.

Việc xử lý nước nhiễm xạ ở Phư-cư-xi-ma tuyệt đối không phải là vấn đề riêng tư của Nhật Bản. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, tất cả các quốc gia đều có nghĩa vụ bảo vệ và giữ gìn môi trường biển, “tất cả các quốc gia phải gánh vác trách nhiệm theo luật pháp quốc tế”. Nếu phía Nhật Bản khăng khăng kiên trì kế hoạch xả nước nhiễm xạ ra biển, cộng đồng quốc tế hoàn toàn có quyền truy cứu trách nhiệm và buộc Nhật Bản phải bồi thường.

Biên tập viên:La Thành