Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp các nước – Trung Quốc áp dụng song song nhiều biện pháp mở rộng nhập khẩu hàng tiêu dùng chất lượng cao

2022-07-21 11:13:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc từ ngày 25-30/7. So với hội chợ lần thứ nhất, diện tích và thương hiệu triển lãm của hội chợ năm nay đều tăng rõ rệt. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Thịnh Thu Bình cho biết sẽ nỗ lực xây dựng Hội chợ triển lãm Hàng tiêu dùng năm nay thành nền tảng quan trọng cho các nước mở rộng thương mại, tăng cường hợp tác và thúc đẩy phát triển, hoan nghênh doanh nghiệp các nước cùng đáp chuyến tàu tốc hành phát triển của Trung Quốc, chia sẻ cơ hội trên thị trường Trung Quốc, tiếp thêm động lực tăng trưởng mới cho sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Được biết, Hội chợ Triển lãm Hàng tiêu dùng năm nay đã thu hút sự tham dự của hơn 2.800 thương hiệu Trung Quốc và nước ngoài. Dự kiến nhà mua sắm và khách tham quan chuyên nghiệp sẽ vượt 40 nghìn người.

Số liệu cho thấy, năm 2021, nhập khẩu hàng tiêu dùng của Trung Quốc lập mức cao kỷ lục. Vụ trưởng Vụ Vận hành thị trường và Thúc đẩy tiêu dùng Bộ Thương mại Trung Quốc Từ Hưng Phong cho biết, cơ quan chức năng năm nay đang tiếp tục ưu hóa và điều chỉnh danh sách mặt hàng nhập khẩu bán lẻ trực tuyến xuyên biên giới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng đa nguyên.

Biên tập viên:Mẫn Linh