Hội nghị Di sản văn hóa nông nghiệp quan trọng toàn cầu khai mạc tại huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang

2022-07-19 14:58:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội nghị Di sản văn hóa nông nghiệp quan trọng toàn cầu chiều ngày 18/7 đã khai mạc tại huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa dự lễ khai mạc, tuyên đọc thư mừng của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và có bài phát biểu.

Hội nghị với chủ đề "Cùng bảo tồn di sản nông nghiệp, thúc đẩy chấn hưng thôn làng toàn diện", đã mời quan chức ngành nông nghiệp và phái đoàn ngoại giao các nước tại Trung Quốc như I-ran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Tan-da-ni-a, Băng-la-đét, In-đô-nê-xi-a, Xri Lan-ca, v.v, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế, giới học giả, v.v. tham dự. Hội nghị lần này là hội nghị có quy mô lớn nhất, cao cấp nhất, có ảnh hưởng lớn nhất được tổ chức tại nước đăng cai của Hội nghị Di sản văn hóa nông nghiệp quan trọng toàn cầu trong 20 năm qua.

Biên tập viên:Kiều Quân