Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Cố vấn Đối ngoại của Tổng thống Pháp Bonne

2022-07-19 14:22:57(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/7, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Cố vấn Ngoại sự của Tổng thống Pháp Bonne.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẵn sàng cùng Pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung – Pháp thực hiện phát triển tràn đầy sức sống hơn.

Ông Bonne cho biết, Pháp sẵn sàng cùng Trung Quốc sâu sắc hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực hàng không, nông nghiệp, lương thực, năng lượng, nhân văn, v,v, tăng cường điều phối trong các công việc mang tính toàn cầu như bảo vệ tính đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu, v,v, mong hai bên sớm tổ chức cuộc đối thoại chiến lược vòng mới.

Pháp đánh giá cao Trung Quốc phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy an ninh lương thực và năng lượng, coi trọng cao việc điều phối chiến lược Pháp – Trung, sẵn sàng cùng thể hiện đảm đương của nước lớn, nỗ lực vào việc sớm thực hiện ngừng bắn, giảm ảnh hưởng tiêu cực của cuộc khủng hoảng U-crai-na đối với những nước yếu và kém phát triển xuống tới mức thấp nhất.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, cuộc khủng hoảng U-crai-na có xu thế lâu dài hoá và phức tạp hoá, đây là kết quả mà mọi người không muốn nhìn thấy. Trung Quốc kiên trì khuyên hoà, thúc đẩy đàm phán ngay từ ban đầu, sẽ tiếp tục dốc sức phát huy vai trò mang tính xây dựng vào việc thực hiện ngừng bắn và kết thúc chiến tranh.

Bộ trưởng Vương Nghị còn mong Pháp phát huy vai trò tích cực vào việc phát triển lành mạnh và thuận lợi của quan hệ Trung Quốc – Liên minh châu Âu.

 

Biên tập viên:Kiều Quân