Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cộng đồng quốc tế nên tiến hành một cuộc điều tra triệt để về tội ác chiến tranh và hành vi xâm phạm nhân quyền của Anh và Mỹ

2022-07-19 14:08:33(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 18/7, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nêu rõ, cộng đồng quốc tế nên tiến hành một cuộc điều tra triệt để về tội ác chiến tranh và hành vi xâm phạm nhân quyền của Anh và Mỹ, trả lại công lý cho những sinh mạng vô tội, để nhân dân các nước sẽ không còn bị bắt nạt và phương hại tùy tiện.

Các phương tiện truyền thông như BBC Anh đưa tin, trước đó, các thành viên của "Lực lượng Không quân Đặc nhiệm" Anh đóng quân tại Áp-ga-ni-xtan đã nhiều lần giết hại các tù nhân chiến tranh và dân thường tay không tấc sắt. Thậm chí từng triển khai "cuộc thi giết người". Ngoài ra, cuộc điều tra cũng phát hiện lực lượng liên quan tồn tại các tình hình đáng nghi làm giả hiện trường, và các sĩ quan nắm rõ tình hình nhưng không thông báo.

Khi trả lời về vấn đề này, Người Phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, các thông tin liên quan gây sốc và khiến mọi người phẫn nộ. Nghĩ đến việc binh lính Mỹ và Ô-xtrây-li-a giết hại dân thường ở Áp-ga-ni-xtan đã bị phơi bày trước đó những hành động tàn bạo xâm phạm nhân quyền và chà đạp lương tâm của Mỹ và các đồng minh không phải là trường hợp cá biệt, mà là hiện tượng phổ biến lâu dài và mang tính hệ thống.

Biên tập viên:Thu Nguyệt