Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng Hung-ga-ri Szijjarto

2022-07-18 14:18:52(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:


Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/7, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Ngoại trưởng Hung-ga-ri Szijjarto theo lời hẹn.

  Ông Szijjarto đã giới thiệu về tình hình của Hung-ga-ri và châu Âu hiện nay, nhất là chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng U-crai-na, Hung-ga-ri đối mặt với sự thách thức của kinh tế – tài chính. Cho biết sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao với Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hung-ga-ri – Trung Quốc không ngừng bước lên tầm cao mới. Hung-ga-ri hoan nghênh và sẽ tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt đẹp cho các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư lập nghiệp tại Hung-ga-ri.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc không phải là nước đương sự trong cuộc khủng hoảng U-crai-na, nhưng Trung Quốc không khoanh tay đứng nhìn, càng không đổ thêm dầu vào lửa, trước sau như một kiện định bất di bất dịch, cố gắng bền bỉ vào việc khuyên hoà, thúc đẩy đàm phán.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư lập nghiệp tại Hung-ga-ri, mong Hung-ga-ri cung cấp các chính sách ổn định và môi trường kinh doanh tốt đẹp. Tin rằng Hun-ga-ri sẽ tiếp tục giữ lập trường công bằng chính nghĩa, thúc đẩy Liên minh châu Âu áp dụng các chính sách tích cực và thiết thực đối với Trung Quốc.

Ông Szijjarto cho biết, Trung Quốc chưa bao giờ là đối thủ của châu Âu, mà là đối tác mang lại cơ hội hợp tác. Hun-ga-ri sẽ tiếp tục dốc sức vào việc thúc đẩy hợp tác châu Âu – Trung Quốc tôn trọng lẫn nhau, công bằng và cùng có lợi.

Biên tập viên:Kiều Quân